Dân số Trung Quốc chạm mốc 1 tỷ khi nước này thực thi chính sách mỗi gia đình chỉ sinh một con vào cuối thập niên 1970. Năm 2015, nước này thông báo hủy bỏ chính sách này vì những hậu quả ngoài mong muốn.


Chủ trương mới cho phép mỗi cặp vợ chồng có hai con và Trung Quốc hy vọng nhờ đó sẽ cân bằng được nhân khẩu học. Dân số hiện tại của nước này là khoảng 1,3 tỷ. Một số bức ảnh của hãng tin Reuters cho thấy mức độ đông đúc ở Trung Quốc hiện nay "nghẹt thở" đến mức nào:
{keywords}

Thí sinh kéo vào một giảng đường để tham gia kỳ thi đại học ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. Khoảng 1,8 triệu người đăng ký tham gia kỳ thi này năm 2013.

{keywords}

Học sinh trung học làm bài thi ngoài trời ở Yichuan, tỉnh Thiểm Tây.

{keywords}

Quần áo được phơi tại một ký túc xá sinh viên đại học ở Vũ Hán, Hồ Bắc.

{keywords}

Một phụ nữ lấy xe đạp tại bãi đỗ bên ngoài một ga tàu ở Bắc Kinh.

{keywords}

Đám đông chờ đến giờ mở bán một khu chung cư ở Hàng Châu, Chiết Giang.

{keywords}

Hành khách tại một ga tàu lửa ngày đầu tiên của lễ hội Trung Thu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

{keywords}

Hành khách chờ vào nhà ga xe lửa Trịnh Châu ngày đầu của Tuần lễ Vàng - kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc. Theo Cơ quan Du lịch Trung Quốc, 7 ngày nghỉ lễ có tổng cộng 480 triệu lượt hành trình.

{keywords}

Taxi xếp hàng ở một khu đỗ trong khi chờ hành khách tại sân bay quốc tế mới ở thủ đô Bắc Kinh.

{keywords}

Hàng nghìn người tìm việc có mặt tại một hội chợ việc làm ở Trùng Khánh.

{keywords}

Hơn 1.000 cảnh sát bán quân sự tham gia một cuộc tập luyện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

{keywords}

Người dân đi chợ sáng ở Bắc Kinh.

{keywords}

Đám đông bước đi dưới hàng cây được trang trí bởi quạt và đèn lồng sắc màu mừng Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh.

{keywords}

Mọi người kéo ra bờ biển ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, để tránh nóng mùa hè.

{keywords}

Một khu du lịch ở huyện Daying đón du khách đến tránh nóng mùa hè.

{keywords}

Cảnh tượng một lễ hội phun nước đón Năm Mới của người thiểu số Dai ở Xishuang Banna, tỉnh Vân Nam.

{keywords}

Cảnh chờ đợi ở lối vào chùa Guiyuan, Vũ Hán, để đốt đồ lễ vào ngày thứ 5 của Tết Nguyên đán.


{keywords}

Du khách xếp hàng xem thủy triều dâng gần bờ sông Tiền Đường ở Hàng Châu, Chiết Giang. Các con sóng vọt lên mức cao nhất vào tháng 9 hàng năm.


Thanh Hảo

Kim Jong Un sắp có 20 quả bom hạt nhân?

Báo cáo mới đây cho rằng Triều Tiên đã tăng lượng uranium làm giàu và có thể có đủ nguyên liệu để sản xuất 20 quả bom cho tới cuối năm nay.

Nhật muốn cùng Mỹ can dự vào an ninh Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm 15/9 (giờ Mỹ) bày tỏ sự ‘ủng hộ mạnh mẽ’ đối với chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ phát động tại Biển Đông.

Máy bay Trung Quốc lao đầu xuống đất, nổ tung

Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở Trung Quốc, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.