Nhiều người có thể cảm thấy cảnh tượng trên là kỳ quái. Song, theo Yang Hong-Chang, chuyên gia dành 40 năm nghiên cứu về rắn hổ mang, loài bò sát này vẫn có thể hoạt động khoảng 1 giờ sau khi chúng bị mất một số bộ phận trên cơ thể hay toàn bộ phần thân.

Thời gian qua, trên thế giới từng ghi nhận một số trường hợp hy hữu khi rắn bị chặt đứt đầu vẫn có thể cắn người, thậm chí gây tử vong cho nạn nhân.

Các chuyên gia lí giải, sau khi bị giết, trong một khoảng thời gian nhất định, trung khu thần kinh của rắn vẫn có thể hoạt động đơn độc, duy trì các động tác, kể cả tấn công.

Xem video tự tạo của bài

Tuấn Anh