Một thị trưởng tại Mexico đã làm đám cưới với cá sấu theo một nghi lễ truyền thống nhằm đem lại may mắn cho ngư dân địa phương.


Cá sấu "Công chúa" đã được rửa tội và được khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng muốt. Mõm của nó cũng được buộc chặt bằng một dải ruy-băng màu trắng trong ngày trọng đại diễn ra vào cuối tuần qua.

Sau màn rước linh đình qua các con phố của thị trấn San Pedro Huamelula, hôn lễ giữa Thị trưởng Victor Aguilarand và "cô dâu" cá sấu đã diễn ra tại tòa thị chính.

Theo Reuters, cưới cá sấu là một truyền thống có từ những năm 1789 tại San Pedro. Người dân ở đây gọi cá sấu là công chúa và nó được tin sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho các ngư dân sống dọc eo biển Tehuantepec.

Dưới đây là một số hình ảnh về đám cưới độc đáo này:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa

Bên trong trang trại cá sấu lớn nhất thế giới

Bên trong trang trại cá sấu lớn nhất thế giới

Thái Lan là quê hương của một số trang trại cá sấu lớn nhất thế giới, nơi các du khách có thể bắt gặp những con vật xù xì đang nằm dài dưới ánh nắng mặt trời chói chang hoặc bơi lội tung tăng dưới những bể nước xanh biếc.

Chui đầu vào miệng cá sấu và cái kết bất ngờ

Chui đầu vào miệng cá sấu và cái kết bất ngờ

Một người biểu diễn xiếc thú tại đảo Ko Samui, Thái Lan, đã gặp phải sự cố bất ngờ khi chui đầu vào miệng cá sấu.

Bắt được cá sấu khổng lồ, 30 người khiêng không xuể

Bắt được cá sấu khổng lồ, 30 người khiêng không xuể

Toàn bộ đàn ông lực lưỡng tại một ngôi làng ở Sri Lanka đã được huy động để khiêng một con cá sấu dài 5m.

Bị cá sấu bất ngờ tấn công, đàn voi khiếp sợ kêu vang rừng

Bị cá sấu bất ngờ tấn công, đàn voi khiếp sợ kêu vang rừng

Cá sấu bất ngờ tấn công một con voi con khiến cả đàn khiếp sợ kêu vang rừng.