Bảy người gần đây vừa trở về quận Purulia ở bang Tây Bengal, từ thành phố Chennai miền nam Ấn Độ, đã được yêu cầu tự cách ly trong vòng 2 tuần. Do không có đủ chỗ trong nhàvà cũng không có điều kiện để ở nơi nào khác, nhóm này đã tự dựng lán ngủ trên các cành cây.

{keywords}
Hình ảnh chiếc lán vắt vẻo trên cây của dân làng Ấn Độ

“Bác sĩ yêu cầu chúng tôi ở nhà và thực hiện giãn cách xã hội”, dân làng Bijoy Sing Laya cho biết hôm 28/3. “Nhưng chúng tôi không có phòng riêng ở nhà. Trong làng đã đưa ra quyết định rằng chúng tôi phải cách ly, nên chúng tôi tự nguyện sống trên cây. Không có vấn đề gì cả”.

{keywords}
'Ngôi nhà tạm' trong 14 ngày được làm bằng những dụng cụ thô sơ
{keywords}
 
{keywords}
 

Ấn Độ hiện ghi nhận 1.071 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 29 trường hợp tử vong – theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã yêu cầu 1,3 tỉ người dân Ấn Độ ở nhà trong 3 tuần.

Anh Thư