{keywords}
 Ảnh chụp từ Twitter của ông Emhoft

Theo The Hill, ông Doug Emhoff đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter bức ảnh hai vợ chồng ôm nhau sau khi ông Joe Biden được thông báo là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Rất tự hào về em”, ông Emhoff viết phía trên bức ảnh.

Bản tin này ngay lập tức thu hút hơn 486.000 lượt thích và hơn 67.000 lượt chia sẻ lại.

Hồi đầu năm, ông Emhoff, đã xin nghỉ phép tại công ty luật trong khi bà Kamala Harris tranh cử. Ông giữ một vai trò rất tích cực trong các sự kiện tranh cử của vợ.

Ông Emhoff sẽ tạo nên lịch sử với tư cách là chồng của Phó tổng thống Mỹ đầu tiên và là người Do Thái đầu tiên là chồng của Phó tổng thống. Bà Harris sắp trở thành nữ Phó tổng thống da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên là phó Tổng thống Mỹ.

Xem thêm: Bầu cử Mỹ 2020

Hoài Linh

Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được gọi là 'người phá vỡ rào cản'

Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được gọi là 'người phá vỡ rào cản'

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ và là một phụ nữ da màu, được bầu vào một vị trí như vậy ở Nhà Trắng, theo The Hill.

Những khoảnh khắc khó quên của nữ Phó tổng thống Mỹ đắc cử đầu tiên

Những khoảnh khắc khó quên của nữ Phó tổng thống Mỹ đắc cử đầu tiên

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử, bà Kamala Harris đã trở thành nữ Phó tổng thống đầu tiên và cũng là nữ Phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.