Họ đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc khi tham gia chương trình Impossible Challenge của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) để phá vỡ Kỷ lục Thế giới Guinness về đếm tiền.

Đoạn clip về màn tranh tài cho thấy, cả 4 người đều bị bịt mắt và phải đếm một cọc tiền trong vòng 30 giây.

Mỗi thí sinh sử dụng phương pháp đếm khác nhau, nhưng dường như họ chỉ dựa vào cảm giác đó là sờ và nghe để đếm tiền thay vì kết hợp mắt và tay như thông thường..

Kết thúc cuộc thi, chỉ có hai người đưa ra được kết quả chính xác. LiLi, một nhân viên thu ngân có kinh nghiệm tại Ngân hàng Trung Quốc đã đếm được 191 tờ tiền trong khi Zhuo Mingjing, đại diện của Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đếm được 202 tờ tiền. Cả hai đều được Kỷ lục Thế giới Guinness trao thưởng vì thành tích đạt được.

Theo Oddity Central, các nhân viên thu ngân Trung Quốc rèn luyện một số kỹ năng đếm tiền, từ phương pháp một ngón tay, đòi hỏi phải dùng đầu ngón tay sờ vào mỗi tờ tiền, cho tới phương pháp 4 hoặc 5 ngón tay, cho phép họ đếm nhiều tờ tiền cùng lúc.

Sầm Hoa