Thống đốc thành phố Jakarta Anies Baswedan cho biết, các hoạt động giải trí công cộng như quán bar, các tiệm spa, rạp chiếu phim sẽ đóng cửa từ ngày 23/3 tới, đồng thời các phương tiện công cộng cũng sẽ hạn chế hoạt động. Ngoài ra, ông này kêu gọi các doanh nghiệp nên để nhân viên làm việc tại nhà.

{keywords}
Người dân Jakarta đeo khẩu trang khi tới nơi đông người. Ảnh: Reuters

“Lực lượng y tế của chúng ta trên khắp thủ đô Jakarta đang phải đối phó với một lượng lớn người nhiễm bệnh. Khả năng đối phó dịch bệnh của chúng ta có hạn, do số lượng bệnh viện và nhân viên y tế không bắt kịp với tốc độ tăng lên nhanh chóng của các ca nhiễm bệnh”, Reuters trích lời thống đốc Baswedan nói.

Số liệu thống kê từ các quan chức Bộ Y tế Indonesia tính tới ngày 20/3 cho biết, nước này đã có 369 ca nhiễm Covid-19 và 32 trường hợp tử vong. Trong đó thủ đô Jakarta hiện đang là ‘tâm dịch’ Covid-19 tại quốc gia đông nam Á này, với 215 ca dương tính virus corona và 18 người thiệt mạng.

Tuấn Trần