Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi thư xin gia hạn Brexit thêm một lần nữa sau hạn chót 31/10, dù trước đó ông khẳng định sẽ không “thương lượng” về việc gia hạn.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk viết trong một dòng tweet: “Yêu cầu gia hạn vừa được gửi tới. Tôi sẽ bắt đầu tham vấn với các lãnh đạo châu Âu để quyết định phương án phản hồi”.

{keywords}
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ông Johnson đã gửi đi ba lá thư, trong đó một lá yêu cầu gia hạn không có chữ ký, một lá giải thích từ đại sứ của Anh gửi đến EU và một lá giải thích tại sao Chính phủ Anh không muốn có một lần gia hạn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc ông Johnson đã gửi đi một đơn xin gia hạn, nhưng đồng thời lại thỉnh cầu EU không chấp thuận.

Các quan chức tại Brussels cho biết gần như chắc chắn yêu cầu gia hạn sẽ được chấp thuận, bất chấp nỗ lực của Thủ tướng Johnson trong việc làm lung lay quyết định này. Quyết định nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 10. 

Anh Thư