Hải quân Mỹ không tiết lộ tên của nạn nhân. Trước đó, CNN đã đưa tin rằng một thủy thủ trên tàu USS Theodore Roosevelt được chẩn đoán dương tính với virus hôm 30/3 đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt.

Hải quân cho biết các thủy thủ khác đã tìm thấy anh này trong tình trạng bất tỉnh và đã tiến hành hô hấp nhân tạo trước khi anh được chuyển đến bệnh viện.

{keywords}
Gần 600 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bị nhiễm Covid-19

Ngoài ra, một quan chức Quốc phòng Mỹ cũng đã nói với CNN rằng có 4 thủy thủ trên tàu đã phải nhập viện vì nhiễm Covid-19.

Gần 600 thủy thủ trên tàu Roosevelt đã có kết quả dương tính với virus – Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố, cho biết thêm rằng 92% thủy thủ trên tàu đã được xét nghiệm. Gần 4.000 thủy thủ cũng đã được sơ tán khỏi tàu và đưa lên đất liền trên đảo Guam, sau khi thuyền trưởng Brett Crozier viết thư cầu cứu. Việc này sau đó đã dẫn đến vụ bê bối khiến Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly phải từ chức.

Anh Thư