Một quan chức thi hành luật Mỹ cho biết, thiết bị thứ 2, tìm thấy cách hiện trường vụ nổ tối 17/9 vài tòa nhà, là một nồi áp suất có nhiều dây nối với điện thoại di động.

Báo Guardian dẫn lời một nguồn tin giấu tên tiết lộ, thiết bị này được phát hiện nằm trong một túi nhựa trên Phố West 27th. Chưa có thông tin nào về những gì chứa trong nồi áp suất.

{keywords}

Cảnh sát đang khuyên cư dân của tòa nhà, nơi tìm thấy vật khả nghi, hãy tránh xa các cửa sổ trông ra phố để đề phòng. Khu vực không bị sơ tán.

Các nhà chức trách New Yor xác nhận, 24 người đã được đưa vào bệnh viện sau vụ nổ ở khu vực Chelsea. Cảnh sát đã mở rộng bán kính hiện trường vụ nổ.

Cảnh sát cho biết họ đã có video từ hiện trường và đang tiến hành thu thập thêm. Tuy vậy, họ khẳng định còn quá sớm để công bố chi tiết.

Thị trưởng New York Bill de Blasio nói không có lý do gì để nghĩ vụ nổ ở Chelsea liên quan đến khủng bố.

Thanh Hảo