Theo Sputnik, một đoạn video ghi được từ máy quay an ninh cho thấy, một nghi phạm đánh bom tiến vào nhà thờ St.Sebastian ở Negombo vài phút trước khi nổ lớn xảy ra.

Sau khi các vụ nổ diễn ra, nhà chức trách Sri Lanka đã mở một chiến dịch an ninh lớn, bắt giữ ít nhất 24 người liên quan tới các vụ nổ. Chính quyền cũng tái áp dụng lệnh giới nghiêm và triển khai 1.000 lính ở thủ đô Colombo.

Cảnh sát Sri Lanka cho hay, một trong số những kẻ đánh bom liều chết ở khách sạn Shangri-La là Insan Seelavan, chủ một nhà máy. Có 9 nhân viên của Seelavan cũng bị bắt và đang được tạm giam tới 6/5.

Hoài Linh