Ông Biden ký duyệt viện trợ cho Israel, Mỹ hạ tên lửa Houthi ở Vịnh Aden

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/4 đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ nước ngoài có trị giá hàng chục tỷ USD cho nước ngoài, trong đó có 17 tỷ USD dành cho Israel.

Video Nga đưa thiết giáp phương Tây bị tịch thu ở Ukraine về Moscow trưng bày

Một số thiết bị mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine, nhưng bị Nga tịch thu trên tiền tuyến đã được chuyển về thủ đô Moscow để trưng bày.

Ukraine công bố tổn thất của Nga, Mỹ thông qua luật viện trợ cho Kiev

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm nay (24/4) đã công bố số liệu về tổn thất của Nga từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này.

'Mổ xẻ' tên lửa Nga bắn gãy đôi tháp truyền hình Ukraine

Văn phòng Trưởng công tố Ukraine công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, quân Nga có vẻ đã dùng tên lửa hành trình có dẫn đường Kh-59 để tấn công, làm gãy đôi tháp truyền hình ở vùng Kharkiv.

Rộ tin vị tướng nổi tiếng nhất Ukraine bị bắt giữ

Theo các nguồn tin Ukraine, cựu Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang nước này, Tướng Valery Zaluzhny đã bị các sĩ quan của cơ quan an ninh Ukraine (SBU) bắt giữ.

Nga công bố tình tiết mới về nghi án hối lộ liên quan tới Thứ trưởng Quốc phòng

Truyền thông Nga cho biết, việc bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Vladimirovich Ivanov là kết quả của một cuộc điều tra tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Moscow cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các cuộc tập trận sắp tới của tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Phần Lan, sát biên giới Nga là hành động khiêu khích.

Ukraine dùng UAV tấn công các cơ sở dầu mỏ miền tây Nga

Nga cáo buộc quân Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống hạ tầng năng lượng dân sự, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ ở vùng Smolensk, miền tây nước này sáng nay (24/4).

Phát hiện hơn 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể tại bệnh viện Gaza

Hơn 300 thi thể đã được phát hiện tại một bệnh viện ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza sau khi lực lượng Israel rút khỏi đây hồi đầu tháng.

Mỹ trình làng chó robot được trang bị súng phun lửa lợi hại

Công ty Throwflame có trụ sở ở Ohio, Mỹ vừa cho trình làng một chú chó robot được trang bị súng phun lửa gắn trên lưng lợi hại.

Ukraine nói Nga tấn công vào những nơi không ngờ tới trong mùa hè

Quân đội Nga sẽ nhắm vào những khu vực không ngờ tới trên tiền tuyến trong mùa hè, và có thể cố tiến vào thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt vì nghi nhận hối lộ

Ủy ban Điều tra Nga thông báo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Timur Vladimirovich Ivanov, 48 tuổi, đã bị bắt giữ vì tình nghi phạm tội nhận hối lộ.

Hamas muốn leo thang căng thẳng, Hezbollah tập kích sâu vào lãnh thổ Israel

Đại diện cánh vũ trang của Hamas kêu gọi leo thang căng thẳng nhằm vào Israel ở Bờ Tây. Hezbollah dùng UAV tập kích căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Israel.

Triều Tiên xây dựng sức mạnh quân sự áp đảo, gửi phái đoàn tới Iran

Kim Yo Jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, nước này sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh mẽ và áp đảo để bảo vệ chủ quyền và hòa bình khu vực.

Cận cảnh Nga bắt nghi phạm thứ 3 vụ đánh bom xe cựu sĩ quan Ukraine ở Moscow

Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ đánh bom xe hôm 12/4 ở Moscow nhằm vào ông Vasily Prozorov, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Nga hé lộ thời điểm trang bị 'rồng lửa' S-500 tối tân cho quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, nước này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng không bằng cách triển khai các hệ thống nâng cấp, kể cả “rồng lửa” S-500 tối tân trong năm nay.

Đáng chú ý

Iran dọa 'xóa sổ' Israel nếu bị tấn công một lần nữa

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đe dọa sẽ hủy diệt Israel nếu nước này cố gắng tấn công Iran một lần nữa.

Mỹ chuẩn bị gói vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Hai quan chức Mỹ tiết lộ, Washington đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ đầu tiên có nguồn gốc từ dự luật Ukraine chưa được ký duyệt.

Anh viện trợ ‘lớn chưa từng có’ cho Ukraine, 25.000 quân Nga bao vây Chasiv Yar

Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa công bố việc nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự “lớn chưa từng có” cho Ukraine.

Video pháo binh Ukraine bắn nổ radar và xe chỉ huy hệ thống S-300/400 của Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa từ tổ hợp HIMARS để bắn nổ radar và xe chỉ huy thuộc hệ thống phòng không S-300/400 của Nga.

Nga giành thế chủ động dọc tiền tuyến, tăng cường phá hủy vũ khí của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này đã giành thế chủ động dọc mặt trận chiến đấu dài 1.000km và sẽ tăng cường tấn công các kho chứa vũ khí phương Tây của Ukraine.

Đức tập trận quy mô lớn sát sườn Nga

Hơn 3.000 quân nhân Đức đang tham gia cuộc tập trận Grand Quadriga 2024 diễn ra tại Lithuania từ ngày 23/4. Đây là một phần của cuộc tập trận lớn hơn, kéo dài nhiều tháng mang tên Seadfast Defender 24 của NATO.

Ukraine tiếp tục bị UAV tập kích, Thụy Sĩ đóng băng hơn 6 tỷ USD tài sản của Nga

Giới chức quân đội Ukraine hôm nay (23/4) cho biết, Nga đã triển khai tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Kiev, và khiến 9 người bị thương ở thành phố cảng Odessa.

Đài Loan rung lắc dữ dội suốt đêm vì 200 đợt dư chấn

Quận Hoa Liên ở Đài Loan (Trung Quốc) đêm qua và sáng sớm nay (23/4) bị rung lắc dữ dội vì hơn 200 đợt dư chấn, song không có thương vong nào được báo cáo.

Nga nói Ba Lan ‘khiêu khích’ khi cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân

Sau tuyên bố của Tổng thống Ba Lan về việc nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là ‘sự khiêu khích’.

Khoảnh khắc 2 trực thăng Malaysia va chạm trên không khiến 10 người thiệt mạng

Hai chiếc trực thăng va chạm trên không trong lúc diễn tập cho cuộc duyệt binh của Hải quân Hoàng gia Malaysia đã khiến 10 người thiệt mạng vào hôm nay (23/4).