Hôm 9/7, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết nước này đã ghi nhận thêm 2.657 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số người bệnh lên 70.736. Đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Indonesia.

Số ca tử vong mới trong ngày là 58, đưa tổng số người thiệt mạng lên 3.417. Hiện Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ông Yurianto cho rằng, số ca nhiễm mới tăng mạnh là do nhiều người không đeo khẩu trang khi Indonesia nới lệnh phong tỏa. Đáng chú ý, một ổ dịch mới đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện quân sự ở tỉnh Tây Java, với hơn 1.200 học viên và sĩ quan mắc bệnh.

{keywords}
Ông Anthony Fauci. Ảnh: AP

Trong khi đó tại Mỹ, giới chức y tế Florida hôm 9/7 báo cáo đã có 8.935 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận. Bang này cũng có thêm ít nhất 120 ca tử vong liên quan tới dịch Covid-19. Đây là mức tăng ca tử vong cao kỷ lục tại Florida, kênh truyền hình CNN cho hay.  

Hiện tổng số người bệnh của Florida là hơn 232.000, trong đó bao gồm hơn 4.000 ca tử vong. Xét trên toàn nước Mỹ, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 đang là hơn 3,2 triệu, bao gồm hơn 135 nghìn người đã thiệt mạng.

Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump cho rằng, sở dĩ số ca nhiễm ở Mỹ cao là do tỷ lệ xét nghiệm cao hơn bất cứ nước nào khác. Hiện Mỹ đã có 40 triệu người được xét nghiệm. “Nếu chúng ta chỉ xét nghiệm được 20 triệu người, số ca nhiễm sẽ giảm còn một nửa”, ông viết.

Ngược lại, cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci lại nhận định Mỹ vẫn chưa ra khỏi làn sóng dịch Covid-19 thứ nhất. Trước đó, hôm 7/7, khi được hỏi về bình luận tương tự của ông Fauci, Tổng thống Trump đã bày tỏ không đồng tình.

Hồi tháng Ba, ông Trump đã giận dữ khi tiến sĩ Fauci đưa ra dự đoán diễn biến dịch bệnh kém lạc quan hơn so với ông, song Tổng thống Mỹ vẫn tránh công khai thể hiện sự phật ý đối với cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng.

Dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp ở khu vực Mỹ Latin. Brazil cho biết, tỷ lệ tử vong trong tuần tính đến ngày 8/7 là cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, với mức trung bình trong 7 ngày là 1.047 trường hợp. Hiện tổng số người bệnh ở vùng dịch lớn thứ hai thế giới này là 1.755.779.

Tại Mexico, số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày trong tuần tính đến 8/7 là 6.176, cao nhất từ trước đến nay. Số liệu này ở tuần trước đó là 4.989, theo CNN. Mexico đang là vùng dịch lớn thứ 9 trên thế giới, với tổng số 275.003 ca nhiễm và 32.796 ca tử vong.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez hôm 9/7 cho biết bà đã có kết quả dương tính với virus corona. Trong một thông điệp trên Twitter, bà cho biết “vẫn khỏe” và tiếp tục làm việc trong khi cách ly.

Một tuần trước, Bộ trưởng Y tế Bolivia Maria Eidy Roca cũng thông báo bà mắc Covid-19.  Hiện quốc gia này có hơn 42.000 trường hợp đã được xác nhận nhiễm dịch, trong đó bao gồm 1.500 ca tử vong.

Tính đến sáng 10/7, dịch Covid-19 đã tấn công 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng số người mắc bệnh đã lên tới 12.370.698, trong đó bao gồm 556.373 trường hợp tử vong. Số người hồi phục sau điều trị hiện là 7.180.975.

Dương Lâm

Số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng vọt lên hơn 12,1 triệu

Số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng vọt lên hơn 12,1 triệu

Số liệu thống kê của trang Worldometers tính đến sáng 9/7 (giờ Việt Nam) cho thấy, tổng số người mắc Covid-19 trên toàn cầu là 12.129.510, trong đó có 550.655 trường hợp tử vong.

Tổng thống Brazil bị kiện vì phơi nhiễm Covid-19 cho nhiều người

Tổng thống Brazil bị kiện vì phơi nhiễm Covid-19 cho nhiều người

Hiệp hội Truyền thông Brazil (ABI) ngày 8/7 đã đệ đơn lên Tòa án tối cao kiện Tổng thống Jair Bolsonaro về việc ông này có thể đã lây nhiễm Covid-19 cho các phóng viên khi họ đang tác nghiệp.