Số liệu trên được trang thống kê Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (2/8). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 11,3 triệu người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 54.540 trường hợp dương tính Covid-19 mới và 1.037 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 4.760.429 và 157.784.

Bộ Y tế Brazil thông báo phát hiện hơn 41.580 ca nhiễm mới trong ngày 1/8, đưa tổng số người bệnh lên 2.707.877. Số thiệt mạng tăng thêm gần 1.000 ca, lên 93.563.

Ổ dịch lớn thứ ba thế giới là Ấn Độ có thêm 54.865 ca nhiễm mới và 852 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.751.919 và 37.403.

Tình hình dịch tại một số quốc gia Đông Nam Á vẫn phức tạp. Indonesia ghi nhận 1.560 ca mới, đưa tổng số nhiễm lên 109.936 người. Nước này cũng có thêm 62 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Singapore cùng ngày thông báo đã phát hiện 307 trường hợp dương tính mới, nâng tổng số người nhiễm lên 52.512. Đồng thời, nước này ngày 1/8 không ghi nhận thêm ca tử vong nào.

Philippines lo ‘thua trận’ trước dịch bệnh

Bộ Y tế Philippines thông báo phát hiện gần 5.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 1/8, đưa tổng số người bệnh lên 98.232. Số thiệt mạng tăng thêm 17, lên 2.039.

Một bức thư được gửi bởi 80 nhóm, đứng đầu là Hội y sĩ Philippines đại diện cho khoảng 80.000 bác sĩ và hàng triệu y tá cho biết, nước này đang dần ‘thua trận’ trước dịch bệnh , đồng thời cảnh báo hệ thống y tế sẽ sụp đổ nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng mà không có biện pháp kiểm soát.

“Lực lượng y tế Philippines đang kiệt sức trước vô số bệnh nhân đổ tới các bệnh viện để được điều trị khẩn cấp. Chúng tôi đang dần thua trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Chúng tôi kêu gọi phong tỏa thủ đô Manila và các tỉnh ở phía nam thành phố trong vòng hai tuần”, Reuters trích dẫn một đoạn trong bức thư nói.

Nga chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, Viện nghiên cứu Gamaleya tại thủ đô Moscow đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm sơ bộ vaccine phòng virus Sars-Cov-2. Dự kiến, vaccine phòng bệnh đầu tiên của Nga sẽ được tiêm chủng rộng rãi trong tháng 10 tới.

{keywords}
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ảnh: Reuters

Số liệu thống kê từ Reuters cho thấy, Nga đã ghi nhận hơn 5.462 ca nhiễm mới và 95 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 8.45.443 và 14.058.

Số ca nhiễm tại Nhật tiếp tục tăng mạnh

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 1.532 ca nhiễm, đưa tổng số người bệnh lên 38.571. Trong đó, có 472 trường hợp sống tại thủ đô Tokyo.

Tờ Kyodonews cho biết, chính quyền Tokyo đã ra thông báo yêu cầu các quán rượu và karaoke thực hiện nghiêm chính quy định đóng cửa sớm nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Dự kiến, quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3/8 tới, và kéo dài cho tới hết tháng 8.

Ngoài ra, hai tỉnh Osaka và Aichi cũng áp dụng quy định trên sau khi nhiều ca nhiễm mới được phát hiện tại nhiều vùng đô thị thuộc các địa phương này.

Hong Kong thiết lập bệnh viện dã chiến

Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/8 đã mở một bệnh viện dã chiến để tiếp nhận những ca nhiễm bệnh vừa được phát hiện, trong bối cảnh nơi đây phải đối mặt với ‘làn sóng dịch’ mới.

{keywords}
Một phần bệnh viện dã chiến mới tại Hong Kong. Ảnh: China Daily

Chủ tịch Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong Henry Fan Hung-ling cho biết, bệnh viện dã chiến này trong đợt 1 đã chuẩn bị 500 giường bệnh, và vẫn còn 1.500 giường nữa sẽ được sử dụng phòng khi cần thiết.

Theo China Daily, bệnh viện dã chiến chủ yếu nhận những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc những người đang chờ được nhập viện. Nơi đây sẽ có nhiệm vụ thực hiện công tác khám sức khỏe cho các bệnh nhân, và bất kỳ trường hợp nào có triệu chứng nồng độ oxy trong máu thấp, thở yếu hay kết quả chụp X-quang bất thường đều sẽ được chuyển sang bệnh viện lớn.

Tuấn Trần

Đà Nẵng có hơn 7.200 người F1 tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Đà Nẵng có hơn 7.200 người F1 tiếp xúc bệnh nhân Covid-19

Sở Y tế Đà Nẵng xác định được hơn 7.200 người F1 tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19.  

Hai ca Covid-19 mới ở TP.HCM: Đi máy bay, đến công ty, nhà hàng làm việc

Hai ca Covid-19 mới ở TP.HCM: Đi máy bay, đến công ty, nhà hàng làm việc

Tối 1/8, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới là bệnh nhân 567 và 568.