Chính quyền Kim Jong Un được cho là có một đội quân gồm 6.000 hacker chuyên nhắm tới điện thoại di động và máy tính xách tay của du khách.

Theo Daily Star, những hacker này thường mở khóa và cài phần mềm gián điệp vào các thiết bị, từ đó họ có thể thâm nhập vào các hệ thống máy tính phương Tây.

{keywords}

Ảnh: Daily Star

Khi tới Triều Tiên, mọi du khách ngoại quốc đều phải tuân thủ yêu cầu để lại điện thoại cho các nhà chức trách ở cổng vào. Tại đó, các điệp vụ tiến hành mở khóa và thâm nhập thiết bị chỉ trong 20 phút. Các máy tính xách tay và máy quay bắt wifi bị kiểm tra rồi mới được trả lại cho chủ nhân.

Các điệp vụ Triều Tiên thường giả làm hướng dẫn viên và nhân viên khách sạn. Nhờ vậy, họ có thể tiếp cận các thiết bị khi chúng được bỏ lại trên xe hoặc phòng khách sạn.

Daily Star dẫn lời một nguồn tin cấp cao tại Bộ An ninh Triều Tiên nói ngày 4/6: "Du khách tới Triều Tiên nghỉ ngơi hoặc làm việc nên nhờ chuyên gia kiểm tra điện thoại di động và máy tính của mình ngay khi trở về nhà".

Thanh Hảo