Hành động bạo lực đã cướp mạng sống của một người Jordan và khiến hai người khác, gồm một người Jordan và một người Israel, bị thương.

BBC dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai người Jordan đang làm việc cho một hãng đồ nội thất và vào tòa sứ quán trước khi vụ nổ súng xảy ra.

{keywords}

Rất ít chi tiết về vụ việc được tiết lộ. (Ảnh: Sky)

Rất ít chi tiết được tiết lộ và các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ sự việc. Điều tra vẫn đang ở "giai đoạn đầu".

Các lực lượng an ninh đã phong tỏa tòa đại sứ trong khi các nhân viên tại đây được sơ tán gấp. Hai người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Giới chức Israel không bình luận về vụ việc và đã áp đặt giới hạn thông tin.

Tổ hợp sứ quán Israel tọa lạc tại khu Rabiyeh rất giàu có ở thủ đô Amman.

Vụ việc xảy ra giữa lúc làn sóng bất bình ở Amman tăng cao quanh việc Israel lắp đặt các máy dò kim loại bên ngoài đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem.

Thanh Hảo