Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 8 nước, trong đó có Triều Tiên, sau khi lệnh cấm trước đó hết hiệu lực.

Trong một thông cáo tối 24/9, Nhà Trắng công bố lệnh mới, mở rộng các hạn chế nhập cảnh đối các quốc gia vốn nằm trong lệnh cấm gây tranh cãi trước đó được ký hồi tháng 3.

{keywords}

Theo Reuters, lệnh cấm mới có hiệu lực ngay lập tức đối với những nước có tên trong danh sách. 

Lệnh cấm cũ gồm Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen và Sudan. Lệnh cấm mới loại bỏ Sudan, nhưng bổ sung thêm Triều Tiên, Venezuela và Chad. Riêng Triều Tiên và Chad sẽ bị cấm hoàn toàn nhập cảnh vào Mỹ, còn Venezuela bị áp dụng với một số quan chức chính phủ.

Lệnh cấm mới không ảnh hưởng đối với những thị thực được cấp trước đó và đối với một số trường hợp được miễn trừ.

Thanh Hảo