Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể tiến hành nhiều việc hơn nữa để làm tổn thương tới nền kinh tế Trung Quốc và không có dấu hiệu chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang với Bắc Kinh. 

Tên lửa Soyz của Nga hạ cánh khẩn cấp

Xem lính thủy đánh bộ Nhật tập trận cùng Mỹ ở Philippines

Còi báo động bị tấn công hú vang Israel

Theo hãng thông tấn Reuters, ông Trump đã đánh thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng trước và sau đó đe dọa sẽ mạnh tay hơn nếu Bắc Kinh trả đũa. Trung Quốc cũng đã phản ứng lại bằng cách áp thuế lên 60 tỷ USD hàng Mỹ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung Quốc hôm 9/11/2017. (Ảnh: Reuters)

"Nó có tác động rất lớn", ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox & Friends của Fox News hôm 11/10. "Nền kinh tế của họ [Trung Quốc] đã suy giảm đáng kể và tôi còn nhiều việc để làm nếu tôi muốn làm..."

Ngoài ra, Trump cho biết Trung Quốc muốn đàm phán nhưng ông không tin họ đã sẵn sàng. Ông chỉ trích các tổng thống Mỹ tiền nhiệm đã cho phép Trung Quốc theo đuổi những thói quen thương mại không công bằng và cho rằng ông phải nói với Bắc Kinh là "mọi chuyện đã kết thúc".

"Họ đã sống quá tốt trong thời gian quá lâu, nói trắng ra, tôi đoán họ nghĩ người Mỹ là những gã ngốc. Nhưng người Mỹ không ngốc", ông Trump tuyên bố.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang đã khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 9/10 cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2018 và 2019.

Một số tin tức đáng chú ý trong ngày 11/10:

 - Phát biểu trước báo giới ngày 11/10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các thông tin cho rằng có kế hoạch diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

- Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn hộ gia đình bị cắt điện khi siêu bão Michael mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tấn công bang Florida, Mỹ.

- Indonesia ngày 11/10 đã kéo dài thêm một ngày để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất, sóng thần tấn công đảo Sulawesi vào cuối tháng 9, theo đề nghị của người thân những người mất tích.

- Tên lửa Soyuz đã bất ngờ trục trặc chỉ vài phút sau khi được phóng đi, buộc hai phi hành gia Nga và Mỹ phải thoát hiểm khẩn cấp. Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo cả 2 phi hành gia đều đã hạ cánh an toàn tại Kazakhstan.

-  Không quân Mỹ xác nhận đã triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Trân Châu Cảng, Hawaii từ ngày 15/8-27/9 sau khi Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo tầm trung mới.

- Hãng thông tấn Fars ngày 11/10 cho biết, lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ đạo giới chức nước này nhanh chóng tìm ra các giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng mà những biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ gây ra.

- Cộng hòa Sierra Leone nằm ở Tây Phi vừa tuyên bố hủy dự án xây dựng một sân bay trị giá 400 triệu USD do Trung Quốc thực hiện với lý do việc xây dựng là quá tốn kém.

- Ít nhất 15 cảnh sát biên giới Afghanistan đã thiệt mạng khi chiến đấu với các phiến quân Taliban tại một chốt kiểm tra ở Qala-e Zal, tỉnh Kunduz vào hôm 11/10 khi cuộc bầu cử quốc hội đang tới gần.

Sầm Hoa

Thế giới 24h: Nghi vấn mới về máy bay mất tích MH370

Thế giới 24h: Nghi vấn mới về máy bay mất tích MH370

Những người quan tâm đến vụ MH370 đang yêu cầu Google điều tra nghi vấn các vệ tinh của hãng đã nhiều lần chụp được ảnh máy bay mất tích trong rừng rậm Campuchia.

Thế giới 24h: Nga-Trung siết chặt tay 'thách thức' Mỹ

Thế giới 24h: Nga-Trung siết chặt tay 'thách thức' Mỹ

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Zhang Hanhui nói, hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy nó, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Thế giới 24h: Lý do Trung Quốc bắt cựu Giám đốc Interpol

Thế giới 24h: Lý do Trung Quốc bắt cựu Giám đốc Interpol

Giới chức Trung Quốc hôm 8/10 đã ra thông cáo nêu lý do bắt giữ cựu Giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ .

Thế giới 24h: Ngày quan trọng với Mỹ-Hàn-Triều

Thế giới 24h: Ngày quan trọng với Mỹ-Hàn-Triều

Sau khi đến Bình Nhưỡng chóng vánh ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sang Seoul để chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc kết quả cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Thế giới 24h: Nút thắt trong vụ Giám đốc Interpol mất tích

Thế giới 24h: Nút thắt trong vụ Giám đốc Interpol mất tích

Interpol đã chính thức đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin về Giám đốc của cơ quan này, ông Meng Hongwei, người dường như mất tích trong chuyến đi tới Trung Quốc.