Kể từ khi bùng phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi tháng 12/2019, virus corona chủng mới đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

{keywords}
Các y tá khử trùng cho nhau trước khi về thăm nhà ở Italia. (Ảnh: The Guardian)

Nửa triệu người mắc bệnh ở Mỹ

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 6h30 sáng ngày 11/4, Mỹ hứng chịu tác động nặng nề nhất, với hơn nửa triệu người mắc bệnh (501.648 ca) và gần 18.700 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở nước này tăng thêm gần 33.000, còn số bệnh nhân không qua khỏi tăng hơn 2.000 người.

Tây Ban Nha đứng thứ 2 về số người nhiễm với tổng số hơn 158.000 trường hợp, và hơn 16.000 ca tử vong. Italia đứng thứ 3 với khoảng 147.600 người nhiễm và hơn 18.800 bệnh nhân xấu số.

Pháp cũng hứng chịu hậu quả nặng nề khi số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua tăng thêm hơn 7.000 người lên gần 125.000 người, và số người chết tăng gần 1.000 lên hơn 13.000.

Thủ tướng Anh phục hồi tốt

Sau một thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện St. Thomas ở London, Thủ tướng Anh Boris Johnson (55 tuổi) đã "có thể đi lại đoạn ngắn" sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.

CNN dẫn thông báo từ phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson đã có thể đi những bước ngắn và thỉnh thoảng nghỉ một chút.

"Ông ấy đã trò chuyện với bác sĩ và cảm ơn toàn thể đội ngũ y tế về sự chăm sóc tuyệt vời mà ông nhận được. Tâm trí ông đang hướng về những người chịu ảnh hưởng vì căn bệnh khủng khiếp này", người phát ngôn nói.

Phố Downing thông báo, Thủ tướng Anh "chỉ mới bắt đầu quá trình hồi phục" và "tiếp tục duy trì tinh thần rất tốt".

Covid-19 hoành hành dữ dội ở New York và New Jersey

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca tử vong tại hai bang New York và New Jersey chiếm khoảng một nửa tổng số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng tại Mỹ.

New York đến nay đã vượt các nước châu Âu về số ca nhiễm virus corona chủng mới, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Bang này ghi nhận 162.000 trường hợp dương tính, và hơn 7.800 người tử vong sau mức tăng 777 ca chỉ trong vòng một ngày.

91 bệnh nhân ở Hàn Quốc dương tính trở lại

Hàn Quốc thông báo 91 bệnh nhân Covid-19 ở nước này được cho là đã khỏi bệnh lại cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Các nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra dịch tễ để xác định nguyên nhân.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho rằng, điều này có thể do virus "tái hoạt động" chứ không phải bệnh nhân tái nhiễm. Một số chuyên gia chỉ ra một giả thuyết khác là các kết quả xét nghiệm không chuẩn, hoặc các thành phần virus vẫn còn trong cơ thể của bệnh nhân.

Đến nay, hơn 7.000 người Hàn Quốc được ghi nhận đã phục hồi sau khi chữa trị Covid-19.

Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa 2 ngày ở 31 tỉnh

Bộ Nội địa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các biện pháp phong tỏa đã được triển khai ở Istanbul, Ankara cùng nhiều thành phố khác, có hiệu lực từ nửa đêm thứ Sáu (10/4) và kết thúc vào cùng khoảng thời gian ngày Chủ nhật.

Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hơn 47.000 người mắc Covid-19 và hơn 1.000 người đã thiệt mạng.


Thanh Hảo