Ba vùng dịch lớn nhất thế giới lần lượt là Mỹ, Brazil và Nga. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 21.957 ca nhiễm mới và 886 ca tử vong. Hiện, tổng số ca nhiễm Covid-19 của quốc gia này là 2.088.358, trong đó số người thiệt mạng là 116.016.

Mặc dù tổng số người nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Mỹ cao gấp nhiều lần so với Brazil, song nhìn vào con số tăng thêm trong ngày có thể thấy tốc độ lây lan dịch bệnh tại Mỹ đang chậm dần lại, trong khi Brazil lại có dấu hiệu tăng đột biến.

{keywords}
Toàn cầu đến nay đã có hơn 7,5 triệu ca Covid-19

Cụ thể, Brazil đã ghi nhận thêm 27.644 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 802.828. Số ca tử vong mới ở quốc gia Nam Mỹ là 1.123, đưa tổng số người thiệt mạng từ đầu mùa dịch tới nay lên 40.920 trường hợp.

Tình hình tại vùng dịch lớn thứ ba thế giới cũng khá nặng nề. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nga ngày 11/6 cho biết đã ghi nhận được 8.779 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số lên 502.436 trường hợp.

Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận thêm 174 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 6.532 ca. Trong khi đó, cũng trong 24 giờ qua, Nga có thêm 8.357 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca bình phục sau điều trị lên 261.150 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ukraina công bố số liệu cho biết, số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này trong vòng 24 giờ qua là 689 ca, mức cao nhất tính theo ngày kể từ khi Ukraina ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/6, Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov thừa nhận chưa bao giờ Ukraina ghi nhận số ca nhiễm cao như vậy, kể cả thời điểm khó khăn nhất là tháng 4 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh hết sức nghiêm trọng.

Tại Trung Đông, Iran tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19. Hôm 11/6, giới chức y tế Iran xác nhận số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp ở nước này đã vượt mốc 180.000 người.

Tổng thống Hassan Rouhani kêu gọi người dân Iran nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng dịch. “Nếu mọi người tuân thủ chính xác các khuyến cáo y tế, tất cả các việc làm đều sẽ được ổn định trở lại”, ông tuyên bố trên truyền hình.

Khu vực châu Phi đến nay đã ghi nhận 5.000 ca tử vong do Covid-19. Riêng Nam Phi là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số ca nhiễm lên tới 50.000. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định Covid-19 đang gia tăng tại châu Phi.

Trong tuyên bố ngày 11/6, Giám đốc của WHO khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti cho hay, một trong những thách thức lớn nhất tại các nước châu Phi là vấn đề thiếu thốn trang thiết bị vật tư y tế, cụ thể là các bộ xét nghiệm virus.

Tại châu Á, Ấn Độ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực, đồng thời là quốc gia chịu tác động lớn thứ tư toàn cầu. Theo số liệu mới nhất, quốc gia Nam Á đã có thêm 11.128 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, số tử vong tăng thêm 394 ca.

Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 của Ấn Độ kể từ đầu mùa dịch tới nay là 298.283, trong khi tổng số ca tử vong là 8.501.

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 11/6 xác nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên sau gần 2 tháng không xuất hiện ca mới. Bệnh nhân là nam giới 52 tuổi chưa từng rời Bắc Kinh hay tiếp xúc với ai từ nước ngoài về trong 2 tuần gần nhất.

Dương Lâm