So với một ngày trước đó, số người nhiễm bệnh mới ở Hồ Bắc tăng thêm 264 nhưng số tử vong ít hơn 10 người. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), 32 ca nhiễm mới là ở trong các nhà tù của tỉnh.

Danh sách được ra viện trong cùng khoảng thời gian là 1.742 bệnh nhân.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Như vậy, tính đến nay, Hồ Bắc có tổng cộng 2.346 bệnh nhân Covid-19 tử vong và 64.084 ca nhiễm bệnh.

Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo, đến hết ngày 21/2, nước này có 76.288 bệnh nhân và 2.345 người đã tử vong do Covid-19. Như vậy đến nay, số người chết vì Covid-19 ở Trung Quốc là 2.441 người.

Ngoài Trung Quốc, trong ngày 22/2, thế giới có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong, bao gồm 1 người ở Italia và 2 người ở Iran, nâng danh sách tổng lên 18 người. 

Dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vào cuối tháng 12 và lan ra khắp Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác, lây nhiễm cho hơn 77.000 người và giết hơn 2.300 người.

Italia phong tỏa các 'điểm nóng' Covid-19

Sớm 23/2 (giờ Việt Nam), Italia xác nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa tại các "điểm nóng" bùng phát dịch.

Nhật Bản xin lỗi về Covid-19

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản vừa lên tiếng xin lỗi sau khi để 23 hành khách rời du thuyền Diamond Princess mà chưa được xét nghiệm Covid-19 cẩn thận. Tàu Diamond Princess hiện vẫn đang bị cách ly tại cảng của Yokohama.

WHO báo động khả năng phòng dịch của châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại về khả năng của hệ thống y tế các nước châu Phi trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước "cùng hợp lực để tăng cường khả năng chống đỡ cuộc tấn công của Covid-19". Ông khẳng định, lo ngại lớn nhất của WHO là nguy cơ Covid-19 xuất hiện ở các nước có hệ thống y tế yếu kém và không có đủ trang thiết bị hiện đại.


Thanh Hảo