Mỹ thành vùng dịch lớn nhất thế giới

Thống kê của trường Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ đã ghi nhận thêm 14.933 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 lên 83.144. Số ca tử vong tăng thêm 174, đưa tổng số người thiệt mạng do Covid-19 ở nước này lên 1.201.

Với số liệu trên, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, vượt xa cả Trung Quốc lẫn Italia. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Tiếp đó là Italia với hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 8.000 ca tử vong.

Châu Âu liên tục chao đảo trong đại dịch

Theo công bố hôm 26/3 của cơ quan y tế Pháp, nước này đã có thêm 365 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, tương đương với mức tăng 27% so với một ngày trước đó, đưa tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 lên 1.696. Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này hiện là 29.155, tăng 16% trong 24 giờ.

{keywords}
Mỹ vượt Trung Quốc về số ca Covid-19. Ảnh: AP

Lãnh đạo cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon cho biết thêm, 3.375 người đang ở tình trạng nguy kịch, tăng 19% so với một ngày trước.

Chính phủ Anh hôm 26/3 cho hay, nước này đã có thêm 115 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 578. Tổng số ca nhiễm tại Anh hiện ở mức 11.658, tăng 9.529 ca. Đức ghi nhận thêm 6.615 ca nhiễm và 61 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 43.938 và 267.

Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới, với 57.786 ca nhiễm và 4.365 người chết, tăng lần lượt 8.271 và 718 ca so với một ngày trước đó. Mặc dù nước này đã áp lệnh phong tỏa từ ngày 14/3, nhưng số ca nhiễm mới và số ca tử vong do Covid-19 vẫn không ngừng tăng lên

Những tín hiệu tích cực từ Italia

Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu hôm 26/3 cho biết, cơ quan này đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh tại Italia, trước việc số ca nhiễm mới ở nước này đang giảm tốc. WHO cũng khẳng định vẫn còn quá sớm để nhận định rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua.

Trên thực tế, không lâu sau khi WHO đưa ra những đánh giá tích cực trên, chính quyền vùng Lombardy thông báo đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao trở lại với 2.500 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm của vùng lên 34.846. Hiện Italia có 80.589 ca nhiễm virus corona chủng mới, với 8.215 ca tử vong.

Tokyo ghi nhận mức tăng mạnh

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm 26/3 đã xác nhận thêm 47 trường hợp tử vong sau khi nhiễm virus corona chủng mới. Đây là mức tăng số ca tử vong do dịch Covid-19 trong vòng một ngày cao kỷ lục ở Tokyo, xô đổ mức kỷ lục ghi nhận chỉ một ngày trước đó - 41 ca tử vong.

Con số gia tăng chóng mặt này khiến chính quyền thủ đô phải yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà trong dịp cuối tuần sắp tới, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán rằng Tokyo cũng sắp ban bố lệnh phong tỏa giống như các thành phố lớn khác trên thế giới.

Tính đến tối cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận 56 ca tử vong và 1.373 trường hợp nhiễm virus, trong đó Tokyo là nơi có nhiều bệnh nhân nhất, với 259 ca.

G20 quyết tâm cùng nhau vượt đại dịch

Tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hôm 26/3, các nhà lãnh đạo G20 đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, cam kết thành lập một mặt trận thống nhất chống dịch bệnh. Việc đối phó với đại dịch cũng như các tác động về y tế, xã hội và kinh tế là ưu tiên tuyệt đối của nhóm.

Các nhà lãnh đạo G20 cam kết khôi phục lòng tin, giữ vững sự ổn định tài chính, khôi phục tăng trưởng và trở lại mạnh mẽ hơn; đồng thời cam kết trợ giúp tất cả các nước đang gặp khó khăn cũng như phối hợp mọi biện pháp y tế công cộng và tài chính cần thiết để chống lại đại dịch, bảo vệ người dân.

Tuyên bố cũng nêu rõ, G20 cam kết chia sẻ mọi dữ liệu y tế và nghiên cứu dịch bệnh, tăng cường hệ thống y tế toàn cầu và mở rộng năng lực sản xuất các mặt hàng y tế; tăng cường vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Tuyên bố gây bất ngờ từ phía Iran

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami hôm 26/3 bất ngờ tuyên bố rằng, nước này sẵn sàng giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Tuy nhiên, Tehran không cần bất cứ sự hỗ trợ ngược lại nào.

“Tôi nói với họ rằng, nếu như nước Mỹ cần tới bất cứ sự hỗ trợ nào, chúng tôi sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ”, hãng tin Fars dẫn lời tướng Salami cho hay. Ông nói thêm rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ không thể đối phó với virus corona chủng mới và bảo vệ công dân Mỹ.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra đề nghị giúp đỡ Tehran đối phó với dịch Covid-19.

Iran hiện đứng thứ tư thế giới về số ca tử vong. Tại cuộc họp báo diễn ra hôm 26/3, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho hay, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 157 ca tử vong và 2.389 ca nhiễm mới, nâng số ca tử vong lên 2.234 và số ca nhiễm lên 29.406.

Dương Lâm