“Chúng tôi cho rằng, Triều Tiên sẽ tìm cách duy trì WMD (Vũ khí hủy diệt hàng loạt) và họ khó có thể từ bỏ hoàn toàn khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, vì họ luôn coi vũ khí hạt nhân là yếu tố quan trọng đối với sự sống còn của đất nước”, Yonhap dẫn lời ông Coats cho hay. 

{keywords}
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, ông Dan Coats. Ảnh: Foxnews

Nhà lãnh đạo Triều Tiên "sẽ tiếp tục thể hiện sự cởi mở đối với quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng theo chúng tôi, khả năng ông Kim không từ bỏ vũ khí hạt nhân được củng cố bởi những quan sát về một số hoạt động trái ngược với cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, ông Coats nói thêm.

Hôm 21/1, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) công bố một báo cáo cho biết, Triều Tiên vẫn che giấu 20 căn cứ tên lửa trên khắp cả nước, khiến chúng không nằm trong nội dung quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều tiên và Mỹ.

Tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên hiện vẫn đang bế tắc sau cuộc gặp thượng đỉnh năm ngoái tại Singapore. Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đồng ý sẽ gặp nhau vào cuối tháng tới.

Tuấn Trần