Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa quyết định không thực hiện cuộc tấn công tên lửa như đe dọa vào đảo Guam của Mỹ.

Theo NY Times, thông tin trên vừa được truyền thông Triều Tiên đăng tải sớm 15/8.

{keywords}

Tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Guam là hải đảo 160.000 dân ở phía tây Thái Bình Dương, nơi Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng.

Tuy vậy, báo chí Triều Tiên tuyên bố ông Kim Jong Un sẽ thay đổi quyết định nếu người Mỹ tiếp tục những hành động vô cùng liều lĩnh nguy hiểm".

Hôm 14/8, Kim Jong Un được báo cáo và đã "xem xét kế hoạch rất lâu" trong lúc lúc thị sát Bộ tư lệnh Lực lượng Chiến lược. Sau đó, ông đã đưa ra quyết định kể trên.

Ông Kim Jong Un cũng yêu cầu quân đội cần phải luôn sẵn sàng chiến đấu nếu ông quyết định hành động.

Thanh Hảo