Washington vừa tìm được một đồng minh mới đồng ý giúp nước này theo dõi Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp đe dọa tấn công Mỹ.

Đảo quốc Palau nhỏ bé ở Thái Bình Dương và Đại sứ quán Mỹ ở Koror, bang chính của nước này, vừa ra thông cáo tuyên bố hai bên đang chuẩn bị lắp đặt các tháp radar cho phép Mỹ có thể bao quát rộng hơn trên toàn châu Á – Thái Bình Dương.

{keywords}
Quần đảo Palau chụp từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Tuy thông cáo nêu kế hoạch được lập trước các mối đe dọa mới đây của Triều Tiên nhằm vào đảo Guam của Mỹ, song thực tế đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên và trước vụ thử thứ 2 trong tháng 7.

"Các hệ thống radar sẽ cung cấp cho Palau năng lực thi hành luật biển mạnh hơn ở vùng lãnh hải và đặc khu kinh tế của mình, đồng thời giúp Mỹ nhận thức vùng miền rõ hơn về an ninh và an toàn hàng không", báo Newsweek trích dẫn thông cáo đăng trên tài khoản Facebook chính thức của Văn phòng Tổng thống Palau.

"Dự án này là cần thiết cho lợi ích không phận và hải phận của Palau, cũng như cho năng lực của Mỹ trong việc duy trì bảo vệ Cộng hòa Palau", thông cáo nhấn mạnh thêm.

Không giống Guam, Palau là một quốc gia chủ quyền. Nước này không có quân đội riêng vì giành được độc lập từ Mỹ năm 1994 và phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ.

Một số đồng minh của Washington trong khu vực ngày càng lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào Mỹ bằng "lửa và sự cuồng nộ" mà thế giới chưa từng chứng kiến, còn Triều Tiên dọa nã 4 tên lửa về phía Guam.

Thanh Hảo