Theo Reuters, trong một phán quyết ngắn gọn công bố ngày 11/12 (theo giờ Mỹ), các thẩm phán thuộc Tòa tối cao đã thẳng thừng bác bỏ đơn kiện do Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đệ trình nhằm yêu cầu hủy kết quả bầu cử tổng thống ở Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan.

{keywords}
Phán quyết mới của Tòa tối cao Mỹ là tin buồn đối với Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Trong đơn kiện hôm 8/12, ông Paxton đòi vô hiệu hóa tổng cộng 62 phiếu đại cử tri của 4 bang chiến địa, viện dẫn lí do rằng những bang này tuyên bố ông Biden thắng cử là "bất hợp pháp".

Ông Paxton cáo buộc giới chức Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan đã để xảy ra "các bất thường về bỏ phiếu", "sửa đổi các luật bầu cử" một cách không phù hợp và có khả năng đã bỏ qua các lá phiếu của cử tri Cộng hòa bất kể chúng hợp lệ hay không.

Đơn kiện của Tổng chưởng lý Texas cũng yêu cầu Tòa án tối cao hoãn buổi họp và bỏ phiếu của Cử tri đoàn toàn quốc vào ngày 14/12, sự kiện dự kiến chính thức xác nhận ông Trump thắng hay thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Sắc lệnh mới của Tòa tối cao nêu rõ, Texas không có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện 4 bang chiến địa. Hai trong số các thẩm phán thuộc phe bảo thủ tại Tòa là Samuel Alito và Clarence Thomas bày tỏ, họ đồng ý để Texas khởi kiện nhưng sẽ không ngăn chặn 4 bang chiến địa phê chuẩn kết quả bầu cử tại địa phương.

Diễn biến mới được coi là đòn giáng mạnh cho những nỗ lực của Tổng thống Trump và các đồng minh nhằm đảo ngược kết quả tổng tuyển cử năm nay.

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tuấn Anh 

Bang kiện bang, bước ngoặt pháp lý giúp ông Trump lật ngược thế cờ?

Bang kiện bang, bước ngoặt pháp lý giúp ông Trump lật ngược thế cờ?

Những người đứng về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump khấp khởi niềm hy vọng mới khi 17 bang chính thức ủng hộ đơn kiện của Texas, đòi hủy kết quả bầu cử ở 4 bang mà ông Joe Biden giành chiến thắng.

 

Hàng loạt bang ủng hộ Texas đòi hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Hàng loạt bang ủng hộ Texas đòi hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Theo RT, tới sáng nay (10/12) đã có 17 bang của Mỹ chính thức ủng hộ đơn kiện của Texas, đòi hủy kết quả bầu cử ở 4 bang mà ông Joe Biden giành chiến thắng.