Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay đã phải đóng cửa, sau khi một phong bì chứa bột trắng được mở ở đây.

“Chúng tôi có thể xác nhận việc một chiếc phong bì chứa bột trắng được mở ra trong tổng lãnh sự quán hôm nay”, phát ngôn viên Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong nói.

Ảnh: Scmp

Theo báo South China Morning Post, việc cấp thị thực ngay lập tức bị hủy bỏ. Cảnh sát và các nhân viên khẩn cấp đã lập tức được điều động tới Tổng lãnh sự quán Mỹ.

Các nhân viên điều tra mặc đồ bảo hộ đã vào bên trong tòa nhà để tiến hành kiểm tra. Tiếp đó, nhân viên thuộc đơn vị rà phá bom mìn cũng được điều tới tham gia.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, chất bột màu trắng không chứa thành phần nguy hiểm.

“Vụ việc đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc cấp thị thực trong ngày hôm nay vẫn bị hủy bỏ”, Tổng lãnh sự quán Mỹ ra thông báo cho biết.

Dương Lâm

Triều Tiên lại cảnh báo chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên lại cảnh báo chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vì những hành động gây hấn liều lĩnh của Mỹ.

Tổng thống Philippines hát theo đề nghị của ông Trump

Tổng thống Philippines hát theo đề nghị của ông Trump

Đáp ứng đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hát ca khúc Ikaw tại tiệc tối do ông chủ trì tối 12/11.

Hình ảnh trận động đất kinh hoàng ở Iraq-Iran

Hình ảnh trận động đất kinh hoàng ở Iraq-Iran

Trận động đất 7,3 độ Richter vừa xảy ra ở thành phố Halabja của Iraq, sát biên giới với Iran, đã cướp mạng sống của ít nhất 100 người và làm cả nghìn người khác bị thương ở Iran.

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Chưa đầy nửa tháng sau khi Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, một quan chức nước này đã bị điều tra tội tham nhũng.

Động đất mạnh ở biên giới Iran-Iraq, ít nhất trăm người chết

Động đất mạnh ở biên giới Iran-Iraq, ít nhất trăm người chết

Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực dọc biên giới Iran - Iraq hôm 12/11 khiến ít nhất 100 người chết, hơn 1.000 người khác bị thương.