ABI cho biết, ông Bolsonaro đã không tôn trọng việc giữ khoảng cách an toàn sức khỏe với các phóng viên, cũng như tháo khẩu trang trong lúc tuyên bố trước báo giới về việc ông dương tính Covid-19 hôm 7/7 vừa qua.

{keywords}
Tổng thống Brazil tháo khẩu trang trong lúc tuyên bố bản thân nhiễm Covid-19. Ảnh: The Guardian

“Cả đất nước không thể cứ tiếp tục nhìn hành vi vô trách nhiệm như vậy mà không có phản ứng. Hành vi này rõ ràng đã cấu thành tội chống lại sức khỏe cộng đồng”, CNN trích lời Chủ tịch ABI Paulo Jeronimo de Sousa nói.

Ngoài ra, chính trị gia Marcelo Freixo cùng ngày cho biết ông cũng sẽ kiện Tổng thống Bolsonaro lên Văn phòng Công tố Liên bang. “Tổng thống Bolsonaro đã vi phạm Điều 131 và 132 của luật Brazil, khi ông này đã có hành vi bỏ khẩu trang lúc tuyên bố bản thân dương tính với Sars-CoV-2”, ông Freixo nói.

Số liệu thống kê từ trang Worldometers tính đến sáng 9/7 (giờ Việt Nam) cho biết, Brazil đã ghi nhận hơn 41.540 ca nhiễm mới trong ngày 8/7, đưa tổng số người dương tính với Covid-19 lên 1.716.196. Số ca thiệt mạng tăng thêm gần 1.200, lên 68.055 người.

Tuấn Trần