Hãng thông tấn Reuters dẫn lời Salvador Panelo, người phát ngôn của ông Duterte, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/4 rằng Văn phòng Tổng biện lý sự vụ, Bộ Tư pháp và tất cả các ban ngành pháp lý được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc rà soát này. 

{keywords}
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại cuộc họp ngày 1/4. (Ảnh: Điện Malacanang)  

Theo ông Panelo, mục đích là để xác định liệu có điều khoản nào trong các hợp đồng đặt người dân Philippines vào thế bất lợi hoặc vi phạm hiến pháp hay không.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hợp đồng thuộc diện phải rà soát lại.

Phát ngôn viên Panelo cho biết thêm, Tổng thống Duterte "đã đưa ra chỉ thị tại cuộc họp Nội các thứ 36 ngày 1/4, đồng thời nhắc lại cam kết ông sẽ bảo vệ người dân Philippines".

Thanh Hảo