Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 2/4 thông báo, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực, cựu lãnh đạo chính quyền Khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, đã bị bắt do nhận hối lộ.

{keywords}
Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực (Nur Bekri). (Nguồn: AP)

Lệnh bắt ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực được đưa ra trong một thông báo ngắn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trước đó, hôm 16/3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực, cựu Cục trưởng Cục Năng lương Quốc gia Trung Quốc kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, đã bị cách chức và khai trừ Đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và luật pháp, trong đó có tội danh nhận hối lộ.

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực đảm nhận cương vị lãnh đạo chính quyền Tân Cương giai đoạn 2007-2014, sau đó được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc giai đoạn 2014-2018. Đây là một trong những nhân vật nắm chức vụ cao nhất nằm trong chiến dịch chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Vietnam+