Theo tờ báo trên, chỉ thị này của Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ là một gáo nước lạnh đối với các tập đoàn xuyên quốc gia của Mỹ như HP, Dell hay Microsoft. 

{keywords}
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo Financial Times, đây là chỉ thị chính thức đầu tiên của Bắc Kinh đưa ra các mục tiêu cụ thể nhằm giới hạn việc sử dụng công nghệ nước ngoài. Chỉ thị này sẽ dẫn đến việc khoảng 20 đến 30 triệu bộ phận thiết bị sẽ phải được thay thế và công tác này sẽ bắt đầu từ năm 2020.

Các nhà phân tích cho biết khoảng 30% việc thay thế sẽ diễn ra trong năm 2020, 50% trong năm 2021 và 20% trong năm 2022.

Thay thế tất cả thiết bị và phần mềm trong khung thời gian trên sẽ khá khó khăn, bởi nhiều sản phẩm đã được phát triển cho các hệ điều hành như Windows. Các cơ quan Trung Quốc thường sử dụng máy tính bàn của các công ty trong nước như Lenovo, nhưng những linh kiện như chip xử lý hay ổ cứng thường được sản xuất bởi các công ty Mỹ.

Anh Thư