Nguồn tin ở Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tuần trước.

Tên lửa DF-ZF được phóng hôm 22/4 từ bãi phóng Chu Hải ở miền trung Trung Quốc. Các vệ tinh Mỹ đã theo dõi tên lửa này khi nó di chuyển với tốc độ vài nghìn kilomet một giờ, dọc theo khí quyển của trái đất và hướng tới mục tiêu ở phía tây nước này.

{keywords}
Ảnh RT

Đây là lần thử thứ 7 của tên lửa trên. Sáu vụ thử trước đã diễn ra vào các năm 2014, 2015 và đều thành công.

Trang Washington Free Beacon đưa tin, tình báo Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng DF-ZF (tên trước đây là WU-14), có khả năng bay hơn 11.000 km/giờ, để đưa vũ khí hạt nhân vượt qua những hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp nhất.

DF-ZF cũng có thể trở thành một phần của kho vũ khí tấn công chiến lược bình thường, cho phép Trung Quốc nhắm bắn bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong một giờ. 

Tên lửa trên được tên lửa đạn đạo nâng lên tầm cao của khí quyển sau đó di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban từ chối bình luận về vụ thử mới này, nhưng nhấn mạnh quân Mỹ luôn giám sát chặt chẽ việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó, quan chức Hạ viện Mỹ Randy Forbes nói, ông lo ngại về vụ thử.

  • Hoài Linh

Nga hoãn chuyển giao công nghệ tên lửa cho Trung Quốc

Nga đã hoãn chuyển giao các động cơ tên lửa cho Trung Quốc do lo ngại công nghệ này có thể được chuyển cho một quốc gia thứ ba, như Triều Tiên.

Loại tên lửa Mỹ khiến Trung Quốc bất an

Trung Quốc cho rằng, việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc chẳng khác gì 'giết gà bằng dao mổ trâu'.