Hai ga tàu điện ngầm mới tu sửa là Jonsung và Jonu, nằm sát nhau tại lối vào của đường Ryomyong, phía đông bắc thành phố và đại diện cho điểm trung chuyển trực tiếp duy nhất giữa hai tuyến đường tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng.

Việc hiện đại hoá hệ thống tàu điện ngầm đã lâu đời của Bình Nhưỡng được bắt đầu với ga Kaeson, gần Khải hoàn môn và tái mở cửa vào tháng 5/2019, ga Thongil gần đồi Mansudae vào cuối năm 2019.

Nhà ga mới tu sửa Jonu nằm trên tuyến Chollima còn ga Jonsung là ga đầu tiên trên tuyến Hyoksin được nâng cấp.

Cũng như nhà ga Kaeson, hai nhà ga mới dường như cũng được nâng cấp tương tự với tường, trần được thay bằng màu sắc tươi sáng hơn, đèn được thay thế với mẫu hiện đại hơn. Tivi mới được lắp đặt, cửa hàng bán đồ chơi và quầy bán sách cũng được thiết kế lại.

{keywords}
(Ảnh: Rodong Sinmun)
{keywords}
Vị trí các nhà ga ở hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng. (Ảnh: Rodong Sinmun)
{keywords}
(Ảnh: Rodong Sinmun)
{keywords}
(Ảnh: Rodong Sinmun)
{keywords}
(Ảnh: Rodong Sinmun)
{keywords}
(Ảnh: Rodong Sinmun)


Hoài Linh