Nhân dịp 60 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tổ chức màn diễu binh hoành tráng với sự xuất hiện của nhiều tên lửa đạn đạo, pháo hỏa tiễn và máy bay chiến đấu.

TIN BÀI KHÁC:


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Nguyên Triều và lãnh đạo cấp cao các nước đã tới dự buổi lễ này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó nguyên soái, Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Choe Ryong-hae đã nhắc nhở toàn quân, toàn dân luôn luôn ghi nhớ về cuộc chiến tranh 1950-1953 đồng thời nói rằng trong tương lai Triều Tiên sẽ tạo ra một môi trường hòa bình. Tuy nhiên, để giữ gìn hòa bình, quân dân Triều Tiên phải tăng cường sức mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi thế lực thù địch.

Sầm Hoa (Theo Ifeng)