Triều Tiên vừa hoàn thành lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh trong sáng nay (9/9).

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin tình báo cho biết sự kiện này được bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng (theo giờ địa phương). 

Hiện vẫn chưa rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có tham gia lễ duyệt binh và có tên lửa đạn đạo này được trình làng hay không.

{keywords}
Hình ảnh một lễ duyệt binh tại Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Bất cứ vũ khí hay thông điệp nào của ông Kim được đưa ra trong buổi lễ này đều thu hút sự quan tâm của cả thế giới trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang đi vào bế tắc, Yonhap nhận định.

Đây là lễ duyệt binh đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên vẫn im lặng về sự kiện này.

{keywords}
Biểu diễn văn nghệ mừng ngày quốc khánh vào tối 8/9. (Ảnh: AP)

Ngoài lễ duyệt binh vào sáng nay, Triều Tiên đã có hàng loạt các hoạt động khác để kỷ niệm 70 năm quốc khánh.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm cung kỷ niệm Kumsusan, lăng mộ của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong Il.

{keywords}
Các phái đoàn nước ngoài dâng hoa trước tượng đài cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong Il. (Ảnh: KCNA)

Các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên cũng đã đón tiếp các phái đoàn nước ngoài tới thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có ông Lật Chiến Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lật đã thảo luận với Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam về quan hệ song phương và gửi thư chúc mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Jong Un.

Theo truyền thông Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi điện mừng tới người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng thông qua Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko.

Sầm Hoa

Xem Triều Tiên suốt đêm chuẩn bị duyệt binh lớn

Xem Triều Tiên suốt đêm chuẩn bị duyệt binh lớn

Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng quốc khánh Triều Tiên đã được diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng vào ban đêm.

Điệp viên Hàn Quốc 'qua mặt' lãnh đạo Triều Tiên thế nào?

Điệp viên Hàn Quốc 'qua mặt' lãnh đạo Triều Tiên thế nào?

Một điệp viên Hàn Quốc đã giấu một chiếc micro ghi âm vào chỗ kín khi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Vì sao ông Tập Cận Bình cử ‘cánh tay phải’ tới Triều Tiên?

Vì sao ông Tập Cận Bình cử ‘cánh tay phải’ tới Triều Tiên?

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đã cử “cánh tay phải” với vai trò đặc phái viên tới Triều Tiên.

Triều Tiên mất "bộ não" phát triển tên lửa và hạt nhân

Triều Tiên mất "bộ não" phát triển tên lửa và hạt nhân

Một quan chức kỳ cựu của Triều Tiên bị cấm vận vì tham gia phát triển công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân vừa qua đời.

Mỹ bổ nhiệm thêm nhiều quan chức xử lý vấn đề Triều Tiên

Mỹ bổ nhiệm thêm nhiều quan chức xử lý vấn đề Triều Tiên

Mỹ đã và đang mở rộng hàng ngũ các quan chức cấp cao xử lý vấn đề Triều Tiên giữa lúc những nỗ lực ngoại giao liên quan tới chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân đi vào bế tắc.