Phía CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng khẳng định rằng giao tranh bằng pháo vừa qua là do Hàn Quốc gây sự trước chứ không phải Triều Tiên.



Quân đội CHDCND Triều Tiên khẳng định rằng phía Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo trước, buộc quân đội Triều Tiên phải đáp trả.

Trước đó, Hàn Quốc khẳng định rằng chính Triều Tiên đã bắn những loạt đạn pháo đầu tiên vào đảo Yeonpyeong trước khiến hai lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã thiệt mạng và 16 binh sĩ bị thương. Do đó, quân đội Hàn Quốc buộc phải đáp bằng việc bắn lại 80 loạt đạn pháo về phía Triều Tiên.

Trong lúc này quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Vào lúc này, Không quân Hàn Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu đến đảo Yeonpyeong.

Nhiều người trong tổng số khoảng 1.200 người dân Hàn Quốc sinh sống trên đảo Yeonpyeong đã được sơ tán khỏi hòn đảo.

Ngay sau khi có thông tin về vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên, Mỹ đã lên án hành động bắn phá của Triều Tiên và khẳng định sự ủng hộ của mình với Hàn Quốc.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập một phòng điều phối thông tin thuộc văn phòng thủ tướng để theo dõi vụ việc này.

Còn Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về vụ đấu pháo đang diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đồng thời kêu gọi hai bên nỗ lực tiến tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh "điều quan trọng lúc này là ngăn chặn mọi động thái leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên".     

  • Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)