{keywords}
Chốt gác của Triều Tiên (Ảnh Yonhap)


Theo Yonhap, Bình Nhưỡng thường phái các nhóm khoảng 5 binh sĩ, mang theo xẻng, liềm và thiết bị giám sát tới khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul không coi động thái này là cách Triều Tiên hiện thực hoá đe doạ về hành động quân sự. 

Trước đó, tức giận về những tờ rơi chỉ trích chính quyền được thả từ phía Hàn Quốc sang, Triều Tiên đe doạ sẽ tái triển khai quân tới khu liên hợp công nghiệp chung hiện đã đóng cửa nằm ở thành phố biên giới Kaesong và khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía đông, khôi phục các chốt canh gác đã tháo dỡ theo thoả thuận giảm căng thẳng liên Triều năm 2018.

“Các chốt gác và thiết bị giám sát rõ ràng là phục vụ cho mục đích quân sự”, nguồn tin trên đề nghị giấu tên cho biết. “Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ họ”.

Quân đội Hàn Quốc hiện theo dõi sát hai dàn pháo mà Triều Tiên đặt ở khu vực vùng biên Gaemori sau khi họng súng dường như đã được mở, làm dấy lên lo ngại nó đang trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.

Hoài Linh