Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên vừa phóng nhiều vật phóng không xác định, nhiều khả năng là tên lửa đất đối hạm.

{keywords}
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh Reuters

Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố trên có đoạn: “Triều Tiên đã phóng nhiều vật phóng không xác định, nhiều khả năng là tên lửa đất đối hạm vào sáng nay từ khu vực Wonsan, Tỉnh Gangwon”.

Nguồn tin quân sự cho biết thêm, các tên lửa bay được khoảng 200km.

Tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay lập tức đã được thông báo về động thái trên.

Theo hãng tin Yonhap, việc Triều Tiên phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi  người đứng đầu Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Phó Đô đốc James Syring đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự tiến bộ mà Triều Tiên đã đạt được trong chương trình phát triển tên lửa, đồng thời cho rằng Washington nên thừa nhận Bình Nhưỡng có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, hôm 15/5, Triều Tiên tuyên bố thử thành công một tên lửa tầm trung-xa và sẽ tiếp tục tiến hành các vụ phóng như vậy "mọi lúc, mọi nơi", bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) và cảnh báo từ Mỹ.

Triều Tiên cáo buộc Washington đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân với các cuộc tập trận gần đây với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Triều Tiên đang phát triển tên lửa tầm xa có khả năng tấn công tới lục địa Mỹ gắn với một đầu đạn hạt nhân. Điều này đòi hỏi tên lửa cần phải bay xa trên 8.000km và công nghệ để đảm bảo một đầu đạn quay trở lại khí quyển một cách ổn định.

"Vụ phóng thử ICBM sẽ xảy ra mọi lúc, mọi nơi, theo ý nguyện của lãnh đạo tối cao Triều Tiên", Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae Ryong nói với các phóng viên tại Bắc Kinh vào hôm 15/5, một ngày trước khi HĐBA họp tại New York.

KN

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới  bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Cheyenne hôm 6/6 đã tới thành phố cảng Busan, cách Seoul 450km, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Tên lửa Triều Tiên là 'mối đe dọa trực tiếp' đối với Nga

Tên lửa Triều Tiên là 'mối đe dọa trực tiếp' đối với Nga

Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa trực tiếp" đối với Nga.

Khoảnh khắc Mỹ bắn nổ tung tên lửa 'Triều Tiên'

Khoảnh khắc Mỹ bắn nổ tung tên lửa 'Triều Tiên'

Mỹ vừa công bố video mới, ghi lại chính xác khoảnh khắc tên lửa phòng thủ Mỹ làm nổ tung quả tên lửa 'Triều Tiên' mô phỏng.

Xem Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa 'Triều Tiên'

Xem Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa 'Triều Tiên'

Quân đội Mỹ vừa thành công trong việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa mô phỏng trên bầu trời Thái Bình Dương.

Chương trình tên lửa Triều Tiên phát triển quá nhanh so với dự báo

Chương trình tên lửa Triều Tiên phát triển quá nhanh so với dự báo

Hiện, chương trình tên lửa của Triều Tiên đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia cũng như ước tính của tình báo Mỹ

Giải mã tên lửa Hwasong-12 bí ẩn của Triều Tiên

Giải mã tên lửa Hwasong-12 bí ẩn của Triều Tiên

Đến nay, người ngoài mới chỉ biết tên lửa được Triều Tiên bắn thử hôm 14/5 là Hwasong-12. Các vấn đề kỹ thuật của vũ khí này vẫn là điều bí ẩn.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Triều Tiên sớm nay (29/5) vừa phóng một vật dường như là tên lửa đạn đạo.

'Sợ' Triều Tiên, Mỹ cấp tập thử bắn hạ tên lửa đạn đạo

'Sợ' Triều Tiên, Mỹ cấp tập thử bắn hạ tên lửa đạn đạo

Đề phòng mối đe dọa xuất phát từ Triều Tiên ngày càng tăng, tuần tới, lần đầu tiên Mỹ sẽ thử bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa