Trung Quốc tuyên bố vừa thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa kỳ giữa.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, vụ thử hôm 5/2 đã đạt được "mục tiêu đề ra". Chi tiết về loại vũ khí thử nghiệm không được tiết lộ, dù Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa HQ-9, hãng thông tấn AP đưa tin.

Đánh chặn kỳ giữa liên quan tới việc phá hủy một tên lửa đạn đạo trong lúc nó đang bay trong không gian trước khi tái nhập khí quyển Trái Đất. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định vụ thử "là để tự vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào".

Dưới đây là một số hình ảnh chụp bầu trời Tân Cương, Trung Quốc sau khi vụ thử nghiệm diễn ra và được đăng tải trên trang mạng Sina:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Sầm Hoa

Du khách Trung Quốc sẽ đổ sang Việt Nam dịp Tết

Du khách Trung Quốc sẽ đổ sang Việt Nam dịp Tết

6,5 triệu người Trung Quốc sẽ đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết kéo dài cả tuần sắp tới, báo cáo của Học viện du lịch Trung Quốc và Ctrip cho biết.

Người lao động Trung Quốc ùn ùn về quê đón Tết

Người lao động Trung Quốc ùn ùn về quê đón Tết

Khoảng 3 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện trong suốt 40 ngày "Xuân vận" năm nay tại Trung Quốc khi hàng trăm triệu lao động xa nhà chen chúc lên tàu, ôtô, máy bay để về quê đón Tết.

Không khí Tết ngập tràn ở Trung Quốc

Không khí Tết ngập tràn ở Trung Quốc

Tết Mậu Tuất 2018 đang tới rất gần và nhiều thành phố ở Trung Quốc đã trang hoàng rực rỡ để đón năm mới.

Phi cơ quân sự Trung Quốc rơi trong lúc bay huấn luyện

Phi cơ quân sự Trung Quốc rơi trong lúc bay huấn luyện

Một máy bay của Không quân Trung Quốc đã bị rơi tại huyện Tuy Dương, tỉnh Quý Châu trong lúc đang bay huấn luyện vào chiều 29/1.

Trung Quốc viện trợ Campuchia xe tăng, xe bọc thép chở quân

Trung Quốc viện trợ Campuchia xe tăng, xe bọc thép chở quân

Theo Đông Phương, một quan chức Campuchia gần đây cho biết Trung Quốc sẽ tặng quân đội Campuchia 100 xe tăng và xe bọc thép chở quân.