{keywords}
 

Hãng tin BBC dẫn thông báo của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết, vấn đề trên là “bình thường”, không có gì đáng lo ngại.  

Thừa nhận trên được đưa ra sau khi hãng tin CNN cho biết, chính phủ Mỹ đang đánh giá vụ rò rỉ tại nhà máy này.

Một công ty năng lượng của Pháp giúp Trung Quốc vận hành nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông trước đó cho biết, đó là “vấn đề hiệu suất”.

Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn cung cấp điện cho khu vực Quảng Châu và Thâm Quyến, hai trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc. Lò phản ứng số 1 của nhà máy này, có hơn 60.000 thanh nhiên liệu, gặp trục trặc trong vài ngày gần đây. Lò phản ứng được thiết kế để hoạt động an toàn dù 0,25% số thanh nhiên liệu (tương đương 150 thanh) bị hư hại.

Najmedin Meshkati, giáo sư chuyên về an toàn hạt nhân tại Đại học Nam California cho biết, một vài thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân bị hỏng là chuyện khá phổ biến. Tuy nhiên, việc khí phóng xạ tích tụ trong nước quanh thanh nhiên liệu lên tới mức các nhà quản lý cần phải xem xét mức nào là an toàn thì ít xảy ra.

Trung Quốc vận hành hàng chục nhà máy điện hạt nhân và đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển ngành năng lượng nguyên tử.

Hoài Linh

Trung Quốc phản ứng trước tin nhà máy điện hạt nhân rò rỉ khí phân hạch

Trung Quốc phản ứng trước tin nhà máy điện hạt nhân rò rỉ khí phân hạch

Theo giới chức Trung Quốc, nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông không hề rò rỉ khí phân hạch.