Theo kết quả một cuộc thăm dò mới, 63% người Nga cho biết sẽ bầu cho Tổng thống Vladimir Putin nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào cuối tuần tới.

Ngoài ra, trong số những người nói rằng họ đã quyết định bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3/2018, có tới 82% chọn ông Putin.

{keywords}
Một người ủng hộ Putin mặc áo có in hình Tổng thống Nga

Trung tâm Levada, đơn vị thực hiện cuộc khảo sát trên, cho biết tỷ lệ 82% là mức cao nhất từ trước tới nay.

6% trong số những người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, 4% bầu cho lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, 2% ủng hộ nhà hoạt động chống tham nhũng Aleksey Navalny. 6 % còn lại chưa quyết định ủng hộ người nào.

Cho tới nay, Tổng thống Putin vẫn chưa tuyên bố có tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau hay không.

Trước đó, hãng tin TASS ngày 29/3 dẫn kết quả khảo sát mới nhất của hãng nghiên cứu Mỹ Gallup cho thấy, uy tín của ông Putin vẫn cao ngất, ở mức trên 80% trong lòng dân chúng Nga bất chấp lo ngại kinh tế xuống dốc.

Sầm Hoa

Vì sao Putin thưởng lớn cho sĩ quan tham chiến Syria?

Vì sao Putin thưởng lớn cho sĩ quan tham chiến Syria?

Tổng thống Vladimir Putin liên tiếp trao thưởng cho các sĩ quan, tướng lĩnh Nga có nhiều đóng góp và thành tích trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Tổng thống Philippines hỏi vay tiền Putin để mua vũ khí

Tổng thống Philippines hỏi vay tiền Putin để mua vũ khí

Tổng thống Rodrigo Duterte đề nghị Nga cung cấp một khoản vay để mua vũ khí sau khi Mỹ dừng hợp đồng bán súng trường cho Philippines.

Cận vệ của Bác Hồ thành khách mời riêng của Tổng thống Putin

Cận vệ của Bác Hồ thành khách mời riêng của Tổng thống Putin

Ông Trần Viết Hoàn, cận vệ của Bác Hồ đã chia sẻ chuyện được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin mời thăm Nga khi nhà lãnh đạo này thăm Việt Nam.

Ông Putin nói có thể chứng minh ông Trump không lộ tin mật với Nga

Ông Putin nói có thể chứng minh ông Trump không lộ tin mật với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm nay (17/5), khẳng định người đồng cấp Mỹ Donald Trump không hề chuyển bất kỳ thông tin mật nào cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp tuần trước.