Trong một sự kiện được dàn xếp kỹ càng để kịch tính hóa chiến dịch chống tham nhũng mới, giới chức Ukraina đã bắt giữ 2 quan chức chính phủ cấp cao trong một cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp.

 

The New York Times đưa tin, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, cũng có mặt trong phòng họp, tuyên bố, đó là lời răn đe cho những quan chức lạm dụng chức quyền hoặc ăn cướp tiền của người đóng thuế.

Vụ bắt giữ diễn ra vào hôm 25/3 trong một cuộc họp nội các, khi các quan chức chính phủ đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ lớn.

Các nhân viên cảnh sát mặc áo khoác chống đạn đã còng tay người đứng đầu Bộ các vấn đề khẩn cấp Ukraina là Sergiy Bochkovsky và người phó của ông này là Vasyl Stoyetsky, áp giải hai người ra khỏi phòng.

Cả ông Bochkovsky và Stoyetsky đều mặc đồng phục tối màu phủ kín huân huy chương.

Bộ Nội vụ Ukraina cho hay, cả hai quan chức trên sẽ bị cáo buộc các tội biển thủ và lạm quyền.

  • Hoài Linh