Một Thứ trưởng Ukraina vừa tiết lộ, Kiev từng định cho nổ tung một đường ống dẫn khí của Nga vào năm 2014, 2015.

Yury Grimchak, Thứ trưởng các vùng bị chiếm đóng tạm thời - cách định nghĩa chính thức của Ukraina với những nước cộng hòa nổi dậy tự xưng ở phía đông nam nước này, đã tiết lộ kế hoạch trên hôm 4/1 trên kênh tin tức Zik.

{keywords}

"Bạn cho rằng không hề có kế hoạch làm nổ tung hệ thống trung chuyển khí ở phía chúng tôi ư? Tôi sẽ nói với các bạn về những kế hoạch cấp nhà nước", Grimchak cho hay. Ông này còn cho biết thêm, có rất nhiều cơ quan chính phủ Ukraina ủng hộ kế hoạch đó.

Một khách mời khác trên chương trình mạn đàm của Zik là Yury Kasyanov - nhân vật khét tiếng ở Ukraina trong các chiến dịch trấn áp các vùng nổi dậy, cho hay bản thân ông cũng có kế hoạch làm nổ tung đường ống dẫn khí.

Tiết lộ của ông Grimchak dường như là thú nhận lần đầu về sự tồn tại của kế hoạch trên.

Trong trường hợp ý tưởng trên thành hiện thực thì châu Âu sẽ thiếu khoảng 60 tỷ mét khối khí, chiếm 1/3 lượng khí châu Âu nhập của Nga. Tuy nhiên, hiện giờ, hệ thống trung chuyển khí vẫn toàn vẹn.

Lugansk và Donetsk là hai nước cộng hòa tự xưng ở phía đông Ukraina, được thành lập sau cuộc nổi dậy năm 2014 ở nước này.

Hoài Linh

Xem quân đội Trung Quốc thị uy sức mạnh

Xem quân đội Trung Quốc thị uy sức mạnh

Ngày 3/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thị sát cuộc tập trận của quân đội nước này.

'Chảo lửa' bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt

'Chảo lửa' bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In nhất trí không tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2.

Triều Tiên đồng ý đối thoại với Hàn Quốc

Triều Tiên đồng ý đối thoại với Hàn Quốc

Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 5/1 đã nhất trí tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao vào tuần tới để thảo luận về việc Bình Nhưỡng cử đoàn đại diện tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.