{keywords}
 

Theo RT, Công ty cung cấp điện Islamabad (IESCO) hôm 28/8 đã gửi thông báo với nội dung như vậy tới văn phòng của Thủ tướng Imran Khan.

Trụ sở chính của nội các và chính phủ Pakistan tại Islamabad hiện nợ công ty điện nước này tới 25.677 USD, khoảng 597 triệu đồng.

Nguồn tin IESCO cho biết, “đây là vấn đề lặp đi lặp lại với văn phòng Thủ tướng”. Và rằng, văn phòng của người đứng đầu chính phủ vẫn không thanh toán hoá đơn dù được nhắc nhở nhiều lần.

Kinh tế Pakistan hiện đang chịu nhiều sức ép và thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay đã tăng tới mức cao nhất trong ba thập niên, một năm sau khi ông Khan lên nắm quyền và hứa cải tổ kinh tế.

Hoài Linh