Mỹ đã thống nhất với Singapore về việc triển khai máy bay trinh sát P8 Poseidon tại nước này trong tháng 12. Đây dường như là phản ứng mới nhất của Mỹ với Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.

{keywords}
Máy bay P8 Poseidon (Ảnh BBC)

Trong một tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Washington hôm 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng nhiệm Singapore Ng Eng Hen đã hoan nghênh việc triển khai máy bay trên, lần đầu tiên, tại Singapore từ 7-14/12.

Trung Quốc hôm 8/12 đã lên tiếng cho rằng, động thái trên của Mỹ là nhằm quân sự hóa khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: "Tôi cho rằng việc tăng cường triển khai quân sự của Mỹ và thúc đẩy quân sự hóa khu vực là không phù hợp với lợi ích lâu dài của các nước trong vùng".

"Trung Quốc tin rằng Singapore, cũng như các nước khác trong vùng, muốn chứng kiến một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng", bà Hoa Xuân Oánh nói thêm.

Các máy bay P8 Poseidon của Mỹ hiện đã tiến hành các chuyến bay trinh sát từ Nhật, Philippines và Malaysia, nước láng giềng của Singapore.

Máy bay P8 Poseidon được trang bị bộ cảm ứng và radar hiện đại, chuyên để thu thập tin tình báo và săn lùng tàu ngầm.