Hung thủ vẫn chưa bị bắt và lệnh truy nã vừa được ban hành.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hunt, vụ xả súng xảy ra cách trường Texas A&M-Commerce 24km về phía tây nam chỉ 15 phút sau khi cảnh sát được gọi đến hiện trường để giải quyết các trường hợp đỗ xe trái phép.

{keywords}
Ảnh: Fox

Đối tượng mang súng đã bắn liên tiếp tại lễ hội do Đại học Texas A&M-Commerce ở bang Texas tổ chức. Khoảng 750 sinh viên được cho là có mặt tại sự kiện khi đó.

Theo hãng tin RT, các nhà chức trách phát hiện 2 thi thể tại hiện trường. 14 người khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau đã được đưa tới bệnh viện địa phương bằng trực thăng, xe cứu thương và phương tiện cá nhân.

{keywords}
Nhà chức trách làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Metro)

Cảnh sát trưởng hạt Hunt Randy Meeks nói với các phóng viên rằng điều tra gặp nhiều trở ngại vì những người chứng kiến không muốn trả lời thẩm vấn. "Điều làm tôi ngạc nhiên là, dù nhiều người ở đó, (họ) đã không thể cho chúng tôi một mô tả rõ hơn về kẻ nổ súng", ông nói.

Thanh Hảo