Hôm nay (16/4), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

{keywords}
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Thứ trưởng chúc mừng Đại sứ Daniel Kritenbrink kết thúc nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ quán Mỹ, đặc biệt là cá nhân Đại sứ đã nỗ lực thúc đẩy đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả, thực chất.

{keywords}
 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Daniel Kritenbrink, vì những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện hai nước.

Đại sứ Daniel Kritenbrink trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

{keywords}
 

Đại sứ chia sẻ niềm vinh dự và tự hào lớn khi được đại diện cho Mỹ tại Việt Nam, cũng như được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Ông khẳng định tình cảm tốt đẹp mà ông dành cho đất nước và con người Việt Nam sẽ không bao giờ phai. Đại sứ bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ hai nước, khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Bảo Đức

Thông điệp chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam

Thông điệp chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam

Lịch trình viếng thăm bất ngờ này của ông Pompeo cho thấy sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ. Chuyến công du Việt Nam của ông Pompeo diễn ra sau khi ông tới thăm 4 nước châu Á.