Theo CNN, Singapore và Việt Nam được đánh giá là các thị trường có phong độ mạnh mẽ nhất trong năm nay. Việt Nam đã lên 10 bậc so với năm ngoài, xếp hạng 67 trên 137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng 36% trong 5 tháng đầu năm.

{keywords}
Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có bước tiến mạnh mẽ nhất trong năm 2019

Đáng chú ý, Singapore đã vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế có mức độ cạnh tranh cao nhất thế giới. Quốc đảo này có số điểm cao nhất trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, thị trường lao động và hệ thống tài chính.

Dù để mất vị trí số một vào tay Singapore, Mỹ vẫn là một “ông lớn trong lĩnh vực cải tiến”, báo cáo này cho biết.

Hong Kong (Trung Quốc), Hà Lan và Thụy Sĩ là những cái tên còn lại trong top 5. Hong Kong lên 4 bậc so với năm ngoái. Đặc khu hành chính này đạt điểm cao về độ ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính, nhưng lại bị đánh giá khá thấp trong khả năng đổi mới và cải tiến.

Anh Thư