Tân Hoa Xã cho biết, đây là hội chợ việc làm gặp mặt trực tiếp đầu tiên dành cho sinh viên đại học được tổ chức tại thành phố Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, và có hơn 80 doanh nghiệp tham gia vào sự kiện lần này.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài năng thành phố Vũ Hán Xiong Jun nói rằng, hiện thành phố này có 83 trường đại học và cao đẳng, tức khoảng 317.000 sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm nay, tăng hơn 9,3% so với năm 2019. Đồng thời, chính quyền Vũ Hán sẽ tiếp tục mở thêm tám hội chợ việc làm nữa cho các sinh viên mới tốt nghiệp gần đây, bao gồm những chuyên ngành như công nghiệp dịch vụ hiện đại hay ngành tài chính.

Ngoài ra, chính quyền Vũ Hán cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để thu hút các sinh viên tốt nghiệp như tăng cường khả năng tìm việc trong các cộng đồng, cũng như các vị trí như công chức.

{keywords}
Một nhà tuyển dụng đang phỏng vấn sinh viên. Ảnh: THX
{keywords}
Danh sách các doanh nghiệp tham dự hội chợ tìm việc tại Vũ Hán. Ảnh: THX
{keywords}
Sinh viên xếp hàng đợi tới lượt phỏng vấn. Ảnh: THX
{keywords}
Các sinh viên tốt nghiệp tham gia phỏng vấn. Ảnh: THX
{keywords}
Một nhà tuyển dụng đang phỏng vấn sinh viên đi tìm việc. Ảnh: THX
{keywords}
Một góc khu hội chợ việc làm tổ chức tại Vũ Hán hôm 1/6 vừa qua. Ảnh: THX

Tuấn Trần