Cơ quan kiểm soát không lưu của châu Âu đã từng hối thúc Kiev đóng không phận phía đông nam đối với các máy bay dân sự trước khi thảm kịch MH17 xảy ra hôm 17/7. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tờ Sunday Times cho biết các nhà chức trách Ukraina đã không thực thi yêu cầu trên. 

{keywords}
Các nhân viên cứu hộ di dời các mảnh vỡ máy bay MH17 tại đông Ukraina. Ảnh: Reuters

Tờ báo cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ bắn rơi máy bay MH17, các chuyên gia hàng không của châu Âu đã trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp Ukraina về tình hình nguy hiểm ở miền đông. 

Các chuyên gia này lo ngại vì vào lúc đó, các tay súng ly khai ở miền đông Ukraina đã bắn hạ khoảng 20 máy bay quân sự, hệ thống liên lạc ở vùng Donetsk thường xuyên bị nhiễu và các đài kiểm soát không lưu Nga và Ukraina nhiều khi không thể trao đổi thông tin. 

Đáp lại mối lo ngại này, Ukraina đã đồng ý nâng độ cao tối thiểu, theo đó, máy bay dân sự được yêu cầu bay qua khu vực này với độ cao từ 8km lên 9,7km. 

Máy bay MH17 của Malaysia đã đi qua không phận đông Ukraina, và trúng tên lửa khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. 

Mới đây, nhiều gia đình nạn nhân của thảm kịch này yêu cầu Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra. Mẹ của một nạn nhân người Đức đã đệ đơn kiện Ukraina ra tòa án châu Âu vì tội vô ý giết người. 

Lê Thu